Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

(PLVN) - Chương Ngọc Đông, đối tượng truy nã diện đặc biệt nguy hiểm, mới bị phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Phú Vinh, huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai).
Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, năm 2014, Chương Ngọc Đông (38 tuổi, quê tỉnh Quảng Ninh) vượt biên sang Trung Quốc làm việc tại tỉnh Quảng Đông.

Trong thời gian ở Trung Quốc, Đông nhiều về Việt Nam theo đường tiểu ngạch biên giới. Đông hứa hẹn sẽ đưa 5 người quen biết cùng về Việt Nam.

Cuối tháng 10/2019, Đông hẹn nhóm người trên về Việt Nam, với "giá" 700 tệ/người. Xuất phát từ Quảng Đông, đến cửa khẩu Chà Lĩnh (Trung Quốc), chuẩn bị để vượt biên sang tỉnh Cao Bằng thì 5 người đi với Đông bị Công an Trung Quốc bắt. Đông nhanh chân tẩu thoát, trốn ở Trung Quốc.

Sau đó Đông về nước. Tháng 4/2020, Đông đưa vợ con vào xã Phú Vinh sinh sống.

Nhiều lần vận động, yêu cầu Đông về làm việc nhưng không có kết quả, tháng 7/2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm toàn quốc đối với Chương Ngọc Đông về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Đông bị phát hiện, bắt giữ với "vỏ bọc" học nghề sửa xe ở Phú Vinh.

Đối tượng được bàn giao cho Công an tỉnh Cao Bằng xử lý.

Đọc thêm