Bắt đối tượng bị truy nã về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”

(PLVN) - Sáng nay (25/2), Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Công Vinh, sinh năm 1998, trú tại xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Vinh là đối tượng bị truy nã về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 10/8/2020, sau khi nhậu xong, Nguyễn Công Vinh cùng Nguyễn Minh Tú, sinh năm 1990 và bạn đến thành thố Long Xuyên nhậu tiếp. 

Tới nơi, cả nhóm thuê phòng số 9 quán Karaoke Gold Star, rồi Vinh cùng Tú chung tiền được 03 triệu đồng mua ma túy đem vào phòng sử dụng. 

Nguyễn Công Vinh tại Cơ quan Công an.
 Nguyễn Công Vinh tại Cơ quan Công an.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp cùng Công an thành phố Long Xuyên kiểm tra hành chính quán Karaoke Gold Star, phát hiện bắt quả tang nhóm của Vinh cùng tang vật thu giữ trên 1,4gram Ketamine. Qua test nhanh, Vinh, Tú cùng nhóm bạn đều dương tính với chất ma túy. 

Ngày 22/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tú và Vinh về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. 

Trong thời gian được cho gia đình bảo lãnh, Vinh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 27/01/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên, ra Quyết định truy nã nguy hiểm đối với Vinh. Riêng Tú đã bị Công an thành phố Long Xuyên bắt tạm giam trước đó.

Các đối tượng bị bắt quả tang trong quán Karaoke cùng tang vật.
Các đối tượng bị bắt quả tang trong quán Karaoke cùng tang vật. 

Sau thời gian lẩn trốn, đến trưa ngày 19/2/2021, Vinh bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Long Xuyên bắt giữ, khi Vinh đang lẩn trốn tại phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên. 

Đọc thêm