Bắt đối tượng “cõng” 10 kg ma túy từ Nghệ An ra Hải Dương

(PLVN) - Quân và Hùng từng có thời gian ngồi tù nên quen biết nhau. Ra tù, dưới vỏ bọc là đại lý phân phối sơn, Quân thực hiện việc buôn ma túy rồi thuê Hùng giao hàng. 
Đối tượng bị bắt cùng tang vật
Đối tượng bị bắt cùng tang vật

Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) vừa bắt giữ Lê Văn Hùng (SN 1990, trú thị trấn Con Cuông, tỉnh Nghệ An) khi đang vận chuyển trái phép 2 bánh heroin, 10 kg ma túy đá.

Sau thời gian theo dõi ngày 15/9, các trinh sát phát hiện Lê Văn Hùng có mặt ở xã Chiêu Lưu để nhận ma túy mang đi tiêu thụ.

Ngay trong đêm, công an đã bố trí lực lượng âm thầm theo dõi. Khoảng 20h30 phút, phát hiện Lê Văn Hùng đang di chuyển bằng xe máy trên tuyến đường Chiêu Lưu – Na Ngoi, lực lượng chức năng tổ chức bao vây, Hùng hoảng sợ đã vứt balo bỏ chạy.

Bằng các nghiệp vụ công an huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, chốt chặn tóm gọn Lê Văn Hùng cùng tang vật vụ án.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn tiến hành bắt khẩn cấp Trần Văn Quân (SN 1988, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Lúc này Quân đang đợi ở điểm hẹn ở TP Hải Dương để lấy ma túy. 

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận được Quân thuê vận chuyển ma túy từ Nghệ An đi Hải Dương với giá 100 triệu đồng.

Được biết, Hùng và Quân từng có thời gian ngồi tù nên có quen biết nhau. Quân là đối tượng lọc lõi, phương thức thủ đoạn rất tinh vi, xảo quyệt. Dưới vỏ bọc là một đại lý phân phối sơn, Quân móc nối với các đối tượng cộm cán ở Lào để lấy ma túy về nội địa tiêu thụ.

Đọc thêm