Bắt đối tượng dùng mũ bảo hiểm dấu ma túy

(PLO) - Phát hiện đối tượng vận chuyển ma túy, Trung úy Trần Xuân Quỳnh đã rượt đuổi và truy bắt. Mặc dù đối tượng đã bị giam giữ để điều tra, nhưng Trung úy Quỳnh đã đánh rơi chiếc ví cá nhân có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.
Đối tượng tại cơ quan chức năng
Đối tượng tại cơ quan chức năng

Khoảng 12h30 ngày 31/7, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội do Trung úy Trần Xuân Quỳnh chỉ huy, làm nhiệm vụ phân luồng giao thông tại dốc cầu Thanh Trì - Quốc lộ 5. Tại đây, tổ công tác nhận được tin báo của Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy (Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội) về việc một đối tượng đi xe máy hiệu Honda Wave màu xanh, mang biển kiểm soát 89H-4675 đang vận chuyển chất ma túy.

10 phút sau đó, đối tượng xuất hiện và đang đi theo hướng cầu Thanh Trì về Quốc lộ 5. Tổ công tác yêu cầu dừng xe nhưng đối tượng đã phóng xe bỏ chạy. Buộc lực lược chức năng phải vào cuộc truy bắt. Chạy được khoảng 200 mét thì đối tượng đã bị Trung úy Trần Xuân Quỳnh đuổi kịp. 
Đối tượng dấu ma túy trong mũ bảo hiểm.
 Đối tượng dấu ma túy trong mũ bảo hiểm.
Thấy vậy, đối tượng quay lại tấn công lực lượng chức năng, để hòng thoát thân.Tuy nhiên ngay sau đó, lực lượng chức năng đã trấn át được đối tượng và đưa về cơ quan điều tra.
Cơ quan chức năng phát hiện có 6 gói giấy bạc chứa ma túy được dấu trong mũ bảo hiểm. Đối tượng khai nhận tên là Đinh Văn Tứ, 22 tuổi, quê ở Văn Giang, Hưng Yên. Số ma túy được mua tại Bắc Ninh với gia 1,1 triệu đồng để về quê tiêu thụ. Đối tượng cũng là một tên nghiện lâu năm./.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng./.

Đọc thêm