Bắt đối tượng giết người ở Sơn Tây là "người quen" lô đề

(PLO) - Công an TP.Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Công Ngọc, (SN 1990) trú tại Sơn Tây, Hà Nội.
Bắt đối tượng giết người ở Sơn Tây là "người quen" lô đề
Sau 22h điều tra, Công an Hà Nội đã đưa nghi phạm sát hại vợ chồng ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi, ở ngõ 24 phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây) về trụ sở.
Bước đầu đối tượng này thừa nhận hành vi đoạt mạng vợ chồng ông Chúc rồi cướp tài sản, phóng hỏa phi tang.
Nguyên nhân chính là do Ngọc là khách quen hay mua xổ số, ghi lô đề của bà Lê Thị Nhỡ (57 tuổi, vợ ông Chúc). Do nhiều lần chơi nợ nên đối tượng đã nợ nần bà Nhỡ một khoản tiền lớn.
Tối 24/12, hắn đã vào nhà nạn nhân, dùng búa, dao giết chết 2 vợ chồng bà Nhỡ, cướp 03 nhẫn vàng, 2 khuyên tai vàng, 4 ĐTDĐ, 1 mũ bảo hiểm và 1 đôi dép, sau đó đốt nhà nạn nhân tạo hiện trường giả.
Qua điều tra, cảnh sát thấy nhiều tài sản, tiền của nạn không bị mất nên nghi ngờ hung thủ gây án là người quen, động cơ chính không phải giết, cướp. Khai thác các mối quan hệ của bà Nhỡ, cơ quan chức năng khoanh vùng được nghi phạm.
Nguyễn Công Ngọc bị đưa vào diện tình nghi, khi cảnh sát biết về khoản nợ của thanh niên này. Do có biểu hiện bất minh, đêm 25/12, cảnh sát đã đưa thanh niên 9X về trụ sở xét hỏi.
Chiều 26/12, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen, biểu dương, khen thưởng các đơn vị tham gia phá án, truy bắt đối tượng sát hại vợ chồng ông Chúc.
Ngoài ra, Bộ trưởng cũng chỉ đạo CATP Hà Nội khẩn trương củng cố chứng cứ, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu của vụ án, chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật chứng của vụ án và đối tượng đến cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, sớm đưa vụ án ra xét xử theo pháp luật./.

Đọc thêm