Bắt đối tượng hiếp dâm con gái ruột

(PLO) - Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt đối tượng B.V.Đ ở thôn Bình Sơn (xã Bình Sơn, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) về hành vi hiếp dâm con gái đẻ của mình. Cơ quan công an tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Ông Bùi Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Bình Sơn xác nhận với phóng viên Dân Việt, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt khẩn cấp đối tượng B.V.Đ. Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào ngày 28.1, cháu V (SN 2003 học lớp 8) - là con của Đ đã gọi điện báo tin cho mẹ đẻ là cháu bị chính bố đẻ hiếp dâm. Ngày 29.1, chị H mẹ của cháu V đến cơ quan Công an xã Bình Sơn làm đơn tố cáo chồng - ông Đ về tội hiếp dâm con gái.

bat doi tuong hiep dam con gai ruot hinh anh 1

Đối tượng Đ đã bị bắt về hành vi hiếp dâm con gái. 

Hiện tại cháu V đang ở cùng mẹ và được mọi người trong gia đình động viên an ủi. Được biết, chị H - mẹ của cháu V thường làm ăn xa nên cháu V ở nhà với bố. Dư luận ở Bình Sơn hiện đang rất bức xúc với người bố vô nhân tính như ông Đ.

Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra làm rõ vụ việc.

Đọc thêm