Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 7 tỷ đồng

(PLO) - Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Điệp (SN 1984, trú tại xã Phương Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Điệp là đối tượng không nghề nghiệp, từ quê ra Hà Nội kiếm việc làm và thuê trọ tại phường Thành Công (Ba Đình, Hà Nội).

Theo điều tra, từ tháng 9/2015 cho đến khi bị bắt, thông qua các mối quan hệ ở Hà Nội, đối tượng này tự giới thiệu với một số người quen đang làm tại một ngân hàng lớn, có nhiều mối quan hệ, có khả năng xin học và làm việc trong ngành công an cũng như trong một số cơ quan nhà nước quan trọng khác.

Với những lời nói dối này, đối thượng đã thực hiện khoảng 40 vụ lừa đảo xin học, chạy việc với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 7 tỷ đồng.

Khi sự việc vỡ lở, Điệp đã hoàn trả được khoảng 4 tỷ đồng, còn nợ hơn 3 tỷ đồng. 

Đọc thêm