Bắt đối tượng truy nã đặc biệt từ Trung Quốc bơi qua sông Hồng sang Việt Nam

(PLVN) - Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai vừa bàn giao đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt cho Công an Trung Quốc.

Trước đó, khoảng 2h ngày 30/8, tổ tuần tra Trạm kiểm soát biên phòng số 2 kim thành, Đồn BP CKQT Lào Cai phát hiện đối tượng Dương Lý Hắc (SN 1987, dân tộc Hán, trú tại Điệt Mã, Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực Mốc 99(2)+1.200m. Đối tượng này bơi qua sông Hồng phía dưới gần cầu Kim Thành (TP Lào Cai) để sang Việt Nam.

Trao trả đối tượng có lệnh truy nã Dương Lý Hắc cho lực lượng chức năng Trung Quốc

Qua điều tra xác minh, Dương Lý Hắc là đối tượng có lệnh truy nã của Công an Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để trốn chạy. Ngay trong chiều 30/8, Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai đã tiến hành trao trả đối tượng này cho Công an Biên phòng Trung Quốc qua cửa khẩu đường bộ Quốc tế Lào Cai.

Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu đường bộ quốc tế Lào Cai ký biên bản bàn giao đối tượng có lệnh truy nã cho công an biên phòng Trung Quốc

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt từ Trung Quốc bơi qua sông Hồng sang Việt Nam ảnh 3

BĐBP Lào Cai tiếp nhận các đối tượng nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc

Cũng trong chiều cùng ngày, Trạm kiểm soát xuất nhập cảnh Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc bàn giao cho đồn Biên Phòng CKQT Lào Cai, Việt Nam 3 vụ, 10 đối tượng, trong đó 2 vụ/8 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép và 1 vụ/2 người mãn hạn tù về tội nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc (gồm: Lù Seo Thào và Vù Seo Gia, cùng sinh năm 2000, dân tộc Mông, trú tại Bản 5, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cả 2 đối tượng này đã nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc ngày 29/9/2019 với mục đích làm thuê, bị Công an Trung Quốc bắt giữ, bị xử phạt 11 tháng tù giam).

Đọc thêm