Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm

(PLVN) - Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang vừa bắt và di lý Mã Nguyễn Quốc Thái (sinh năm 1996, trú tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, từ TP HCM) về địa phương. Thái là đối tượng đang lẩn trốn Quyết định truy nã nguy hiểm...

Thông tin từ công an, tối 16/8/2020, Phạm Văn Sạch (sinh năm 2000, trú tại xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, An Giang, đến nhà đưa cho Thái 300.000 đồng và 1 điện thoại di động nhờ Thái mua ma túy tổng hợp để cùng sử dụng.  

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, Sạch bị Công an huyện Châu Thành bắt quả tang tàng trữ chất ma túy, tang vật thu giữ là 1 bọc nylon bên trong có chứa trên 2,1gram Methamphetamine.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra. Thái được gia đình bảo lãnh. Tuy nhiên, Thái đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Mã Nguyễn Quốc Thái được di lý về địa phương.

Mã Nguyễn Quốc Thái được di lý về địa phương.

Ngày 2/2/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành khởi tố bị can, đồng thời ra Quyết định truy nã nguy hiểm đối với Mã Nguyễn Quốc Thái về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chiều 5/2, Thái bị lực lượng Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM.

Đọc thêm