Bắt được 2 “cẩu tặc” bắn trọng thương Thượng sĩ công an

(PLO) - Lực lượng chức năng cho biết đã bắt được hai kẻ trộm chó, manh động bắn trọng thương một thượng sĩ công an.
Đăng và Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh Báo Đất Việt
Đăng và Nghĩa tại cơ quan công an. Ảnh Báo Đất Việt

Sáng 6/8, Công an huyện Thạnh Trị (tỉnh Sóc Trăng) cho biết đã bắt tạm giam 2 đối tượng Ngô Hải Đăng (17 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên) và Huỳnh Hữu Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên) - là 2 kẻ trộm chó bắn trọng thương Thượng sĩ công an vào đêm 24/7. 

Khám xét nhà của Đăng và Nghĩa, Công an thu giữ nhiều tang vật có liên quan gồm: súng tự chế, bột ớt, dây điện, cưa, dao Thái Lan.

Trước đó, vào rạng sáng 24/7, tổ tuần tra an ninh phát hiện Đăng và Nghĩa có hành vi trộm chó nên ra hiệu dừng xe nhưng các đối tượng bỏ chạy. Bị truy đuổi, một trong hai đối tượng đã rút súng tự chế (dùng để bắn chó) bắn vào bụng Thượng sĩ Nguyễn Khánh Duy bằng mũi tên có cán gỗ dài 30cm, đầu gắn thanh kim loại nhọn khoảng 10cm làm Thượng sĩ Duy bị thương. 

Đọc thêm