Bắt em vợ 'cậu Thủy'

(PLO) - Sáng 25/3, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt Mẫn Đức Phương để điều tra hành vi làm giả hài cốt, di vật, nơi chôn liệt sĩ.
Chân chung "cậu Thủy" - kẻ làm giả hài cốt liệt sỹ
Chân chung "cậu Thủy" - kẻ làm giả hài cốt liệt sỹ
Lệnh bắt Mẫn Đức Phương được thực thi tại thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Cùng ngày, Công an Quảng Trị đưa nghi phạm vào Quảng Trị để phục vụ điều tra vụ lừa đảo do vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy ("cậu Thủy") và Mẫn Thị Duyên tổ chức. Phương là em ruột của bà Duyên, bị nghi đóng vai trò quan trọng trong đường dây của đôi vợ chồng này.
6 tháng trước, "cậu Thủy" và vợ bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt do nghi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, ngày 25/7/2013 "cậu Thủy" thông báo cất bốc được 9 bộ "hài cốt liệt sĩ” tại thôn Lâm Xuân, xã Gio Mai (huyện Gio Linh, Quảng Trị). Tuy nhiên, các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường đã nghi vấn về việc dựng hiện trường giả, ngụy tạo mộ. Kết quả giám định ADN sau đó cho thấy đây không phải là hài cốt liệt sĩ.
Trước đó, nhận là nhà tâm linh, "cậu Thủy" đã thực hiện vài cuộc cất bốc tại các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk và Quảng Trị với quy mô lớn, cho rằng đã tìm thấy gần 90 "hài cốt liệt sĩ".

Đọc thêm