Bắt gã 'chồng hờ' đánh vợ mang thai nhập viện

(PLVN) - Công an huyện Tánh Linh (Bình Thuận) mới bắt giữ Huỳnh Văn An, nghi phạm đánh "vợ hờ” mang thai đến mức nạn nhân phải nhập viện.
Huỳnh Văn An
Huỳnh Văn An

Công an huyện Tánh Linh cho biết Huỳnh Văn An (26 tuổi, trú tại xã Huy Khiêm) bị bắt giữ vào chiều 29/8, khi nghi phạm đang lẩn trốn cách nơi cư trú hơn 20km.

An có tình cảm với chị L.T.M (31 tuổi, quê An Giang) trong thời gian làm ở TP HCM.

Có chồng con nhưng chị M vẫn về xã Huy Khiêm sống với An. Chị M đang có thai 6 tháng. 

Khoảng 22h30 ngày 16/8, An đi nhậu về thấy chị M nằm ngủ trong nhà nên mắng chửi. Chị M bỏ chạy thì bị “chồng hờ” dùng gậy gỗ đánh bị thương.

Cố gắng chạy thoát thân, chị M bị An cầm hung khí đuổi chém nhiều nhát. Người phụ nữ được đưa đi cấp cứu và chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị.

Bác sĩ chẩn đoán chị M bị vỡ nền sọ, gãy xương cả 2 tay và bàn chân trái.

Nằm viện điều trị được 2 ngày thì chị M bị “chồng hờ” đe dọa bắt phải xuất viện. Về nhà, chị M phải nấu cơm phục vụ chồng hờ nhưng vẫn bị đánh. 

Người dân địa phương đã đưa M đi bệnh viện điều trị nhưng chị đã bỏ trốn ra nghĩa trang xã Võ Đắc (Đức Linh).

Chị M sau đó được tiếp tục đưa đến bệnh viện điều trị nhưng thường chạy ra ngoài đường và hoảng loạn. Công an huyện Tánh Linh đang cử 2 cán bộ nữ theo dõi chặt chị M.

Theo Công an huyện Tánh Linh, An nhiều lần đánh đập chị M trong thời gian chung sống. An từng bị công an huyện Tánh Linh phạt hành chính về hành vi trên.

Ngày 29/8, Công an huyện Tánh Linh đã quyết định khởi tố Huỳnh Văn An về tội Cố ý gây thương tích.

Đọc thêm