Bắt giam gã đàn ông dâm ô cháu gái nuôi

(PLVN) - Sáng 23/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Văn Luân (41 tuổi, quê huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) về hành dâm ô đối với trẻ em. Nạn nhân là bé gái 9 tuổi gọi Luân là cậu nuôi.
Đối tượng Lê Văn Luân
Đối tượng Lê Văn Luân

Tại cơ quan Công an Luân khai nhận, do làm nghề biển nên y thường ghé thị trấn An Thới (Phú Quốc). Tại đây y đã kết thâm tình với ông T và được ông này nhận làm con nuôi và cho ở nhờ mỗi lần Luân ghé vào đảo. 

Vào tối ngày 20/4, Luân trên đường đi mua bia về nhậu thì thấy cháu H (9 tuổi là cháu ngoại của ông T từ xã Hòn Thơm, Phú Quốc) sang chơi nên y nảy sinh tà ý.

Khi về đến nhà, Luân kêu cháu H lại đưa võng với y rồi hỏi mượn điện thoại xem phim, được một lúc Luân dùng tay sờ soạng khắp người và đưa tay vào vùng kín đến khi cháu bé kêu đau y mới dừng lại. 

Trưa hôm sau, mẹ cháu bé biết sự việc nên đã trình báo với quan Công an.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đọc thêm