Bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc cướp taxi vào sáng mùng 2 Tết

(PLVN) - Vào ngày mùng 2 Tết Kỷ Hợi, khi người dân vui đón xuân mới thì các cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã lập công xuất sắc, bắt giữ hai đối tượng người Trung Quốc thực hiện vụ cướp taxi liều lĩnh và manh động.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Khoảng 7h30 ngày 6-2 (tức mùng 2 Tết), Nguyễn Tuấn Anh (HKTT tại xã Vũ Thịnh, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), hiện đang là lái xe taxi của hãng 24h Lào Cai, tìm đến trụ sở Công an huyện trình báo: Khoảng 1h15 ngày 6-2, anh Tuấn Anh đón khách ở TP Lào Cai thì có 2 người đàn ông Trung Quốc, thuê chở về huyện Mường Khương... Trên đường đi, 2 đối tượng bất ngờ dùng dao đe dọa, đánh, khống chế, cướp xe của anh Tuấn Anh rồi điều khiển xe ôtô về huyện Bắc Hà. Trên đường đi, 2 đối tượng đánh ngất anh Tuấn Anh và đặt anh tại sàn sau của xe.

Anh Tuấn Anh không biết mình đã bị bất tỉnh trong bao lâu, cho đến khoảng 6h sáng cùng ngày, anh tỉnh lại thì biết rằng mình đang ở khu vực xã Lầu Thí Ngài, huyện Bắc Hà. Anh kiểm tra phát hiện bị mất 7 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone 6, 1 điện thoại đen trắng hiệu Nokia, 1 đồng hồ đeo tay, 1 dây chuyền bạc và một số giấy tờ tùy thân.

Quá trình rà soát kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cùng ngày, Công an huyện Bắc Hà đã phát hiện 2 đối tượng nghi vấn ở khu vực lối mòn tại khu vực xã Lùng Phình, huyện Bắc Hà. Vào thời điểm này, hai đối tượng đang chuẩn bị thuê xe ôm vượt biên giới. 

Quá trình đấu tranh, với sự phối hợp của Phòng An ninh nội địa, Công an huyện Bắc Hà đã làm rõ danh tính hai đối tượng là Ren Bo (29 tuổi) và Feng Tao (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cùng trú tại thôn Miếu Sơn Linh, trấn Vĩnh Phong, huyện Thuận Khánh, TP Nam Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). 

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng cho biết vào chiều 5-2, cả hai sang Việt Nam du lịch qua đường Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Trong quá trình ăn ở tại đây, hai đối tượng đã tiêu hết số tiền mang theo người, vì thế, đã nảy ý định cướp xe taxi làm phương tiện để đi sát đến biên giới Trung Quốc... 

Trên đường đi, chiếc xe ôtô bị hết xăng nên bọn chúng vứt lại rồi tìm đường bỏ trốn. Tang vật thu giữ gồm 1 xe Hyundai - Grand i10, hơn 2,5 triệu đồng, 105 nhân dân tệ; 1 đồng hồ, 1 dây chuyền bạc, 1 điện thoại Iphone 6, 1 bộ đàm; tổng giá trị khoảng 270 triệu đồng.

Đọc thêm