Bắt giữ 2 đối tượng 'số má', thu giữ lượng ma túy “khủng“

(PLO) - Để sử dụng ma túy, tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, Nguyễn Ngọc Văn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xây dựng như một lô cốt "bất khả xâm phạm", xung quanh nhà gắn nhiều camera và chó dữ.
Đối tượng Văn và Đức tại CQĐT
Đối tượng Văn và Đức tại CQĐT

Ngày 25/10, Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Văn (SN 1977, trú tại tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh) về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trước đó, tại tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí, Công an TX Kỳ Anh đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (SN 1994, trú tại xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh) đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,7819 gram ma túy đá.

Quá trình điều tra mở rộng, Nguyễn Văn Đức khai nhận mua số ma túy trên tại nhà đối tượng Nguyễn Ngọc Văn.

Số lượng ma túy "khủng" được CQĐT thu giữ
Số lượng ma túy "khủng" được CQĐT thu giữ

Tiếp tục, khám xét nhà ở đối tượng Nguyễn Ngọc Văn, Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện, thu giữ 1,260kg cần sa, 94,5gram thuốc phiện đen, 1,1581gram ma túy tổng hợp, 0,312gram heroin, 1 khẩu súng bắn đạn bi cùng 3 viên đạn và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy.

Được biết, Nguyễn Ngọc Văn là đối tượng nằm trong chuyên án mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma tuý mà Công an TX Kỳ Anh đã lập trước đó.

Hàng 'nóng' mà các đối tượng sử dụng
Hàng 'nóng' mà các đối tượng sử dụng

Nguyễn Ngọc Văn chuyên mua ma tuý về và bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn TX. Kỳ Anh, Khu kinh tế Vũng Áng và một số đối tượng ở Quảng Bình. Văn có thủ đoạn hêt sức tinh vi và manh động, sẵn sàng dùng “hàng nóng” chống trả nếu bị phát hiện.

Nhà Văn được bố trí xây dựng như một lô cốt nhằm phục vụ việc sử dụng ma tuý và tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, xung quanh nhà gắn nhiều camera và chó dữ.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ./

Đọc thêm