Bắt giữ 2 đối tượng vào khách sạn sử dụng ma túy đá

(PLO) - Ngày 16.5, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án đối với 3 đối tượng Giang, Trường và Long về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý tổng hợp.
Chứng cứ thu thập được tại hiện trường
Chứng cứ thu thập được tại hiện trường
Ngày 10/5, thực hiện chuyên án 099H, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ hai đối tượng tại phòng 501 khách sạn 51 Lương Ngọc Quyến, phường hàng buồm, quận Hoàn Kiếm về tội sử dụng và tàng trữ ma túy đá. 
Tại hiện trường, cơ quan CA đã bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1982, hiện trú tại Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) và Hà Thị Tình (SN 1996, trú tại bản Lụ 2, xã Phúc Sơn, Văn Chấn, Yên Bái), trong tình trạng cả hai đang có hành vi sử dụng ma tuý đá. Ngoài ra, CA cũng thu giữ được 1 túi nilon bên trong chưa 0,470g ma tuý tổng hợp (ma tuý đá) để trên mặt bàn. 
Sau khi bị bắt, Trường khai số ma tuý trên mua của Nguyễn Thị Giang (SN 1972, trú tại ngõ 403 Bạch Mai, HBT, Hà Nội). Ở nhà mình đối tượng này còn cất giấu một số lượng ma tuý khác. CA quận Hoàn KIếm đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà của Trường thu giữ 130,31g ma tuý tổng hợp, 70 triệu đồng. 
Ngay sau đó, cơ quan CA đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp tại nhà đối với đối tượng Giang. Tại đây, cơ quan CA thu giữ số lượng 1606,578g ma tuý tổng hợp (ma tuý đá). Số ma tuý trên trị giá khoảng 3 tỉ đồng, được Giang cất giấu nhiều nơi trong nhà như giá để sách, trong gầm giường, tủ treo tường, hộp chè… Ngoài ra, CA còn thu giữ 300 triệu đồng, 7.000 nhân dân tệ, vàng và một số đồ vật tài sản khác có liên quan. 
Ngày 10.5, CA bắt thêm đối tượng Vũ Hoàng Long (SN 1991, trú tại tập thể Thủ Lệ 2, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội). Được biết, Khánh là đồng phạm với Nguyễn Văn Trường về hành vi mua bán trái phép ma tuý. Điều tra mở rộng, cơ quan CA xác định đường dây ma tuý trên do Giang cầm đầu, mua ma tuý từ Trung Quốc về. Sau đó Trường mua lại rồi lại chuyển cho Long bán hộ. Còn đối tượng Tình được xác định là người yêu của Trường. 
Tại cơ quan CA, Giang khai mình bị bán sang Trung Quốc, rồi sau đó ở bên đó. Giang có 2 con. (1 gái, 1 trai). Trong thời gian ở Trung Quốc thì Giang móc nối với một số đối tượng để buôn bán ma tuý. Đối tượng đã thực hiện nhiều chuyến thông qua đường cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Theo đó, Giang chuyển tiền từ VN lên Móng Cái, qua Trung Quốc rồi lại nhận hàng ngược lại bằng đường xe khách. 
Ngày 16.5, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án đối với 3 đối tượng Giang, Trường và Long về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Riêng Tình cho viết cam đoan, khi có đủ cắn cứ sẽ tiến hành xử lý theo pháp luật. 

Đọc thêm