Bắt giữ đối tượng nghiện gây ra nhiều vụ cướp tài sản

(PLO) - Chiều ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Huế cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối với Ngô Văn Anh Tuấn (SN 1992, trú tại An Đông, thành phố Huế), đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.
Ngô Văn Anh Tuấn, đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Huế
Ngô Văn Anh Tuấn, đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Huế

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 2/9, Tuấn sử dụng xe hiệu Honda Lead biển số 75B1-370.19 đi tìm ai sơ hở để ra tay cướp giật tài sản. Khi đến tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Phú Hòa (TP. Huế), Tuấn phát hiện chi Lê Thị Huyền Oanh, (trú tại An Đông TP. Huế) để túi xách trên xe. Sau đó, Tuấn cho xe áp sát, ra tay cướp giật túi xách, bên trong có 01 điện thoại Samsung J7 và 1.400.000đ và nhanh chóng tẩu thoát.

Với thủ đoạn tương tự, chiều ngày 3/9, tại phường Phú Hội (TP. Huế), Tuấn đã cướp giật túi xách của Trần Thị Thu Thủy (SN 1981, trú tại Phú Vang) bên trong có 01 điện thoại Iphone 6, 01 điện thoại Oppo A83, 200 USD, 01 chỉ vàng và hơn 4 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp đó, ngày 7/9/2018, Tuấn tiếp tục gây ra một vụ cướp giật tài sản trị giá hơn 1 triệu đồng thì bị Công an thành phố Huế phát hiện, bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Tuấn khai nhận đã gây ra 03 vụ cướp giật. Tuấn là đối tượng nghiện ma túy.

Đọc thêm