Bắt giữ nghi phạm giết người vì mâu thuẫn tình ái

(PLVN) -Tại cơ quan Công an, Phàng A Nổ khai nhận, do mâu thuẫn vì cùng có tình cảm với một cô gái nên Nổ đã dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu anh Đặng Thái Sơn khiến nạn nhân tử vong.
Phàng A Nổ tại cơ quan Công an.
Phàng A Nổ tại cơ quan Công an.

Phòng CSHS– Công an tỉnh Sơn La đã bắt giữ đối tượng Phàng A Nổ (tên gọi khác là Nủ, SN 1989, trú tại bản Suối Vạch, xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, sáng ngày 11/9, người dân tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) phát hiện thi thể một người đàn ông ở ven bìa rừng, trên đầu có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Mộc Châu phối hợp với Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc, xác định đây là một vụ án giết người nên đã tổ chức lực lượng truy bắt đối tượng gây án.

Quá trình điều tra, Công an xác định nghi phạm gây án là Phàng A Nổ nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan Công an, Phàng A Nổ khai nhận, chiều ngày 9/9, Nổ cùng anh Đặng Thái Sơn lên lán nương thuộc tiểu khu 8, xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu) để nấu cơm tối và nghỉ ngơi. 

Rạng sáng ngày 10/9, giữa anh Sơn và Nổ nảy sinh mâu thuẫn do cùng có tình cảm với một cô gái ở tỉnh Thanh Hóa, Nổ đã dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu anh Sơn khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, Phàng A Nổ bỏ trốn khỏi hiện trường, đến ngày 13/9, Nổ bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực bờ sông Đà thuộc huyện Mộc Châu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.

Đọc thêm