Bắt hai đối tượng chém lìa tay bảo vệ chung cư

(PLVN) - Bị nhắc nhở chuyện đậu ô tô trong khu chung cư, Sơn rủ Cầu đến trả thù người bảo vệ.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Người lao động
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh Người lao động

Ngày 24/6, Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Bùi Văn Cầu (34 tuổi, quê Bến Tre) và Phan Trường Sơn (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.

Cơ quan điều tra xác định, Sơn và Cầu là nghi phạm liên quan đến việc bảo vệ khu dân cư bị chém lìa tay. Hai đối tượng này bị bắt giữ tại Trà Vinh và Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang di lý về Bình Dương.

Làm việc với cán bộ điều tra, Sơn thừa nhận mình là kẻ chủ mưu trong vụ án. Sơn khai trước đó mình đến đậu ôtô trong khu chung cư Việt - Sing (thị xã Thuận An) và bị bảo vệ Lê Trung Nghĩa (45 tuổi, quê Cần Thơ) nhắc nhở nên hai bên lời qua tiếng lại.

Sau đó, ngày 7/6, Sơn rủ Cầu chạy xe máy đến chung cư tìm người bảo vệ trả thù. Thấy ông Nghĩa đang trực ở chốt, 2 gã đàn ông bịt mặt cầm mã tấu lao vào tấn công. 

Ông Nghĩa bị chém đứt lìa cánh tay trái và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến nay, sức khỏe nạn nhân dần ổn định nhưng vẫn đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh).

Đọc thêm