Bắt hai đối tượng trực tiếp gây ra cái chết cho người đàn ông dưới chân thành Hồ

(PLO) - Chiều 1/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT- Huế cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam hai đối tượng là Lý Trực Đỉnh (SN 1979, trú tại chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, TP. Huế) và Hồ Ngọc Đức Tài (SN 1992, trú tại thị xã Hương Trà, TT- Huế) để điều tra về hành vi Giết người.
Đối tượng Lý Trực Đỉnh (ngồi bên phải, chỉ tay) và Hồ Ngọc Đức Tài ( đứng bên trái)
Đối tượng Lý Trực Đỉnh (ngồi bên phải, chỉ tay) và Hồ Ngọc Đức Tài ( đứng bên trái)

Đây là 2 đối tượng có liên quan trực tiếp việc đuổi đánh khiến anh Phan Xuân Quang (SN 1984, trú đường Chi Lăng, TP. Huế) tử vong ở khu vực Hộ Thành Hào (kênh đào xung quanh Kinh thành Huế) thuộc phường Phú Hoà (TP. Huế) xảy ra vào ngày 27/7.

Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh TT- Huế cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng liên quan.

Trước đó, khoảng 8h hôm 27/7, Lý Trực Đỉnh đến quán cà phê trên đường Trần Huy Liệu thì gặp Phan Xuân Quang và Nguyễn Văn Tiêu (51 tuổi). Tại đây, nhóm người này đã sử dụng ma túy dạng cỏ. Đến 10h cùng ngày, giữa Quang và Đỉnh xảy ra mâu thuẫn. Bị Đỉnh dùng chân đạp trúng người, Quang bỏ chạy và lấy thanh gỗ quay lại đánh trả.

Trong lúc giằng co, Quang nhảy xuống kênh nước thì bị Đỉnh ném đá trúng đầu. Nạn nhân chìm xuống nước và tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, nhóm đối tượng trên đã đi khỏi hiện trường; còn Lý Trực Đỉnh đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến 21h30 ngày 28/7 đã ra cơ quan công an đầu thú. 

Kết quả khám nghiệm, giải phẫu tử thi bước đầu xác nhận, Phan Xuân Quang tử vong do ngạt nước trên nền chấn thương sọ não nặng, vỡ sọ não và dập não vùng chẫm.

Đọc thêm