Bắt hotgirl Hải Phòng đúng ngày sinh nhật đình đám

Gần 1 tháng sau thời điểm trốn quyết định truy nã về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Vũ Hải Yến (SN 1995), HKTT phố Nguyễn Công Hoà, quận Lê Chân, Hải Phòng, đã bị bắt đúng vào ngày sinh nhật. 
Đối tượng Yến trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ
Đối tượng Yến trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Theo tài liệu của CQĐT, mặc dù còn trẻ tuổi song Vũ Hải Yến đã có 2 con. Không nghề nghiệp lại ham chơi bời, Yến “dính dáng” ma túy và bị bắt. Đối tượng sau đó bị TAND quận Lê Chân tuyên phạt 27 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Thời điểm này, Vũ Hải Yến đang nuôi con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án. Tuy nhiên, khi gần hết thời hạn được tại ngoại, cô ta đã bỏ trốn và ngày 17/11/2016 bị Cơ quan thi hành án hình sự - CATP Hải Phòng ra quyết định truy nã.

Từ Hải Phòng, đối tượng trốn truy nã di chuyển vào TP HCM. Để tránh sự phát hiện, truy bắt của lực lượng chức năng, ngoài việc thay đổi chỗ ở liên tục, Vũ Hải Yến đã đi phẫu thuật thẩm mỹ, tạo khuôn mặt với đặc điểm nhận dạng khác hẳn. 

Đầu tháng 12/2016, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hải Phòng nắm được thông tin về hoạt động của Vũ Hải Yến. Chỉ trong thời ngắn, Yến đã lột xác, thể hiện là dân chơi khá nổi tiếng ở một số quán bar tại quận 1, TP HCM. Một tổ công tác CATP Hải Phòng lập tức lên đường, phối hợp với công an địa phương triển khai kế hoạch vây bắt. 

Theo thông tin trinh sát nắm được, Yến tung “đòn gió” rằng sẽ tổ chức sinh nhật tại 3 nhà hàng khác nhau, nhằm che mắt công an. Tiến hành khoanh vùng, cuối cùng, lực lượng chức năng xác định và bao vây quán bar số 212, đường Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM.

Khi đối tượng vừa bước chân ra khỏi quán, định gọi xe taxi về chỗ trọ, tổ công tác CATP Hải Phòng đã áp sát. Ra sức chối rằng mình không phải là người trong bức ảnh của quyết định truy nã, nhưng cuối cùng Vũ Hải Yến đã phải nhận tội. 

Đọc thêm