Bắt kẻ giả danh giám đốc nhà nghỉ Bộ Công an

(PLO) - Ngày 3/3, Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an huyện Phú Lộc (ThừaThiên Huế) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hồng Phước (SN 1992) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Đối tượng tại cơ quan công an
Đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, qua nguồn tin quần chúng cung cấp về việc có đối tượng giả danh giám đốc nhà nghỉ của Bộ Công an lừa chạy việc nên cơ quan công an đã cử trinh sát theo dõi.

Khoảng 9 giờ sáng ngày 2/3, khi Phước đang “tuyển nhân viên” ở quán nhậu Hương Tràm (thị trấn Lăng Cô) thì bị cảnh sát ập vào kiểm tra hành chính, sau đó mời về đồn để làm rõ.

Bước đầu, vị “giám đốc” khai nhận mới học hết lớp 6, hiện không có nghề nghiệp ổn định. Trong một lần về chơi tại Lăng Cô, Phước gặp lại người bạn cũ và “nổ” hiện là giám đốc nhân sự khu nghỉ dưỡng của Bộ Công an tại đây. Phước đã  nhận của người này gần 30 triệu đồng để hứa đưa vào làm việc tại nhà nghỉ. 

Tiếp tục đấu tranh, Phước  khai đã nhận của hơn 20 người khác quê ở huyện Phú Lộc, Phú Vang, Hương Trà (ThừaThiên Huế) và ở tỉnh Quảng Nam số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. 

Đọc thêm