Bắt khẩn cấp đối tượng côn đồ 'Thắng Diễm'

(PLVN) - Công an thành phố (CATP) Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa thực hiện Lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Đình Thắng (1984, biệt danh Thắng Diễm, trú P. An Mỹ, TP Tam Kỳ) để tiếp tục điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.
Đối tượng Hoàng Đình Thắng.
Đối tượng Hoàng Đình Thắng.

Trước đó, sáng 21/12/2020, P.Đ.N. (1997, trú TP Tam Kỳ) dẫn bạn gái đến  quán cắt tóc P. trên đường Nguyễn Du (TP Tam Kỳ) làm tóc.

Tại đây, giữa N. xảy ra mâu thuẫn với chủ quán và các nhân viên của quán. N. đã gọi điện thoại cho "Thắng Diễm" đến.

Thắng dẫn "đàn em" đến đánh chủ quán, các nhân viên của quán và làm một người đang hớt tóc bị thương.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an phường, CATP Tam Kỳ tới hiện trường.

Khi Công an tiến hành lập biên bản sự việc thì Hoàng Đình Thắng cùng đồng bọn không những không hợp tác, mà còn tiếp tục hành hung người trước mặt lực lượng Công an, đồng thời có hành động thách thức lực lượng làm nhiệm vụ.

CATP Tam Kỳ cho hay, Thắng là đối tượng côn đồ tại TP Tam Kỳ, thường gây gổ đánh người. Tuy nhiên, đối tượng này rất khôn ngoan, không dùng hung khí đánh người gây thương tích nặng, đồng thời nhanh chóng bồi thường thiệt hại cho nạn nhân khiến lực lượng Công an khó vào cuộc xử lý.

Năm 2016, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Công an bắt giữ Thắng cùng đồng bọn về hành vi “Đánh bạc” và Thắng bị tuyên án 5 tháng 8 ngày tù giam.

Thắng cùng em trai là Hoàng Văn Nhân (1990) hoạt động quản lý cơ sở hoạt động giải trí Diamond Clus tại P. Hòa Thuận (TP Tam Kỳ). Mới đây, khuya 24/12, CATP Tam Kỳ bất ngờ kiểm tra quán Diamond Clus phát hiện có 27 nam, nữ thanh niên dương tính với chất ma túy.

Công an còn phát hiện cơ sở này không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đọc thêm