Bắt khẩn cấp kẻ dùng dao đoạt mạng bạn vợ vì cuồng ghen

(PLO) - Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An vừa bắt khẩn cấp đối tượng Trần Văn Cường (SN 1987, trú tại TP Vinh) là nghi can trong vụ chém chết bạn vợ, và chém vợ trọng thương trước đó.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo đó, Trần Văn Cường được xác định là nghi can trong vụ án dùng dao đâm chết anh Võ Đình Toàn (SN 1993, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh) đâm trọng thương chị Hòa (SN 1990 – vợ Cường) vào chiều 2/6.

Thông tin ban đầu, sau khi ra tù thì cuộc sống vợ chồng giữa Cường và Hòa xảy ra mâu thuẫn nên cả hai sống ly thân. Đã nhiều lần Cường làm lành với vợ nhưng không thành, chiều 2/6, nghe tin chị Hòa đang chuẩn bị đi chơi với anh Toàn, Cường nổi cơn ghen liền gọi điện cho Trần Văn Trì (SN 1988, trú xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) chở đi tìm.

Trần Văn Cường
Trần Văn Cường

Phát hiện vợ mình đang đứng với Võ Đình Toàn trên đường Đặng Văn Thụy (phường Cửa Nam, TP.Vinh) thì Cường nói Trì dừng xe lại. Cường nhảy ra khỏi xe máy dùng dao thủ sẵn chém anh Toàn và chị Hòa khiến nạn nhân gục tại chỗ thì lên xe bỏ đi. Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, do vết thương nặng nên anh Toàn tử vong vào chiều tối 2/6.

Công an TP.Vinh và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã khẩn trương vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hai nghi can. Chiều 3/6, Trần Văn Trì bị cảnh sát bắt khi đang lẩn trốn. Trì được xác định là đồng phạm, nghi can giúp sức cho Cường gây án.

Trần Văn Cường từng có 5 tiền án tiền sự về tội giao cấu với trẻ em, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản đang tạm hoãn thi hành án bản án thứ 5. Đầu tháng 5/2016, Công an TP.Vinh liên tục yêu cầu Trần Văn Cường thi hành án, tuy nhiên Cường liên tục không có mặt tại địa phương. Công an TP.Vinh đang làm thủ tục để ra quyết định truy nã thì Cường gây án mạng trên.

Tại CQĐT bước đầu Trần Văn Cường khai nhận hành vi dùng dao truy sát anh Toàn và chị Hòa do mâu thuẫn tình cảm.

Đọc thêm