Bắt khẩn cấp nam thanh niên ném gạch làm chết người vô tội

(PLO) - Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê (Đà Nẵng) vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Huy (SN 1992, ngụ đường Nguyễn Phước Nguyên, quận Thanh Khê), vì liên quan đến vụ gây thương tích dẫn đến cái chết của 1 nạn nhân.
Đối tượng Huy
Đối tượng Huy

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 16/8. Lúc này, Công an phường An Khê, quận Thanh Khê nhận được thông tin tố giác có vụ việc mâu thuẫn giữa các nhóm thanh niên trên đường Nguyễn Phước Nguyên.

Theo Thiếu tá Phan Duy Thạch, Đội trưởng đội Hình sự Công an quận Thanh Khê, đây là vụ cố ý gây thương tích dẫn đến nạn nhân tử vong, không phải tai nạn giao thông như thông tin ban đầu.

Nguyên nhân xuất phát từ chiều 15/8, một nhóm thanh niên gồm 6 người đều ngụ địa bàn phường An Khê sang địa bàn quận Cẩm Lệ nhậu. Đến khoảng 21h cùng ngày, trong nhóm xảy ra mâu thuẫn đánh nhau giữa Nguyễn Văn Trọng (SN 1990) và Hồ Quốc Lâm (SN 1985). Bạn bè can ngăn, Trọng bỏ về nhà ở đường Nguyễn Phước Nguyên, còn mọi người trong nhóm tiếp tục ngồi nhậu.

Trên đường về, Trọng gặp hai thanh niên khác ngụ gần nhà và kể cho lại vụ việc với mong muốn Lâm và Trọng hòa giải. Hai bên tiếp tục gặp nhau nhưng lại cãi vã hơn. 

Thấy ồn ào, Nguyễn Minh Huy đang nhậu trong nhà gần đó chạy ra xem. Trọng chỉ cho biết Lâm đã đánh mình, không cần biết Lâm là ai, Huy liền vớ ngay cục gạch đuổi theo. Chứng kiến cảnh này, Lê Viết Tám (SN 1991) liền lấy xe máy chạy đến chỗ Lâm nói “lên xe chạy đi không bị ném” .

Đúng lúc này Huy đuổi gần tới nơi ném viên gạch về phía Lâm, do Lâm cúi xuống nên viên gạch bay đúng vào gáy của Tám. Bị tác động mạnh, Tám ngã xe nằm bất tỉnh, Lâm và Huy bỏ chạy về nhà.

Tám được nhóm bạn đưa xuống bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do chấn thương nặng.

Đọc thêm