Bắt khẩn cấp thanh niên 20 ngày dắt nữ sinh lớp 7 đi nhiều nơi, vào nhiều nhà nghỉ 'quan hệ'

Trong 20 ngày, Tiến đã dắt cháu bé đi nhiều nơi trong tỉnh vào nhiều nhà nghỉ quan hệ tình dục.

Công an TP.Tam Kỳ, (Quảng Nam), cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đoàn Văn Tiến (25 tuổi, ở xã Tam Hòa, H.Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra về hành vi  “hiếp dâm người dưới 16 tuổi’.

Trước đó, giữa tháng 12/2020, cơ quan công an nhận được thông tin trình báo của gia đình ông B. (ngụ TP Tam Kỳ)  về việc cô con gái  đang học lớp 7 bị "mất tích".

Nhận được tin báo, công an nhận định có khả năng cháu bé bị người khác dụ dỗ, xâm hại tình dục nên lập chuyên án xác minh, tổ chức tìm kiếm.

Đến ngày 1/1, bé gái trên tự quay về nhà. Qua điều tra, công an xác định trước khi bỏ nhà đi, cháu bé nhắn tin cho Đoàn Văn Tiến nói buồn chuyện gia đình nên Tiến đã đưa bé gái đi chơi.

Trong thời gian 20 ngày, Tiến đã đưa bé gái đến nhiều địa phương trong tỉnh, thuê nhà nghỉ và quan hệ tình dục với nhau nhiều lần.

Sau khi lấy lời khai của bé gái và xac minh điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Đoàn Văn Tiến.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận quen biết bạn gái "nhí" từ tháng 6/2020. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Đọc thêm