Bắt lái xe gây tai nạn khiến 5 người chết trên đường 32

(PLO) - Lái xe gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên quốc lộ 32 bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự.
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Chiều 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Điện, SN 1984, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định can tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự.
Trung tá Phùng Tuấn Cường, Đội trưởng Đội hướng dẫn điều tra án tai nạn giao thông (TNGT), thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP Hà Nội cho biết, các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.
Nguyễn Văn Điện tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Văn Điện tại cơ quan điều tra. 
Theo lực lượng Điều tra hướng dẫn án tai nạn giao thông (Đội 11) Phòng CSHS - CATP Hà Nội, vào lúc 13h20 ngày 30/3, Nguyễn Văn Điện điều khiển xe ô tô biển số: 88C - 042.04 kéo máy bơm bê tông phía sau, làm thay đổi tình trạng an toàn của xe chuyên dùng, đã để xảy ra tai nạn tại Km 31+100, đường Quốc lộ 32, địa phận thôn xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), làm chết 5 người, bị thương 4 người khác đang tham gia giao thông trên đường.
Trước đó, nhận được thông tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân không may tử vong và thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương và chỉ đạo UBATGT Quốc gia, UBND thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố khẩn trương xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Đọc thêm