Bắt nam sinh lớp 11 cưỡng hiếp thiếu phụ giữa ruộng khoai

Do ảnh hưởng từ những cảnh ân ái xem trên mạng, Đại nảy sinh ý định xấu khi gặp chị Miên đang làm cỏ ở ruộng khoai và dùng cuốc bổ vào đầu nạn nhân để cưỡng hiếp rồi cướp tài sản.
Nạn nhân bị Nguyễn Văn Đại cướp, làm nhục đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Nạn nhân bị Nguyễn Văn Đại cướp, làm nhục đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Công an huyện Sóc Sơn mới khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Đại (16 tuổi, học sinh lớp 11) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản và hiếp dâm.
Đại khai, nhiều lần lên mạng sau giờ nghỉ học để xem các cảnh ân ái và bị ám ảnh từ những màn yêu đương. Do hay đi qua cánh đồng thuộc xã Tân Dân, Đại phát hiện chị Miên thường làm việc một mình ở ruộng khoai trong khu vực khá vắng vẻ.
Gần trưa 18/11, Đại đạp xe đi qua chỗ người phụ nữ này, vờ hỏi đường rồi bất ngờ cầm chiếc cuốc gần đó tấn công nạn nhân. Chị Miên ngất xỉu, Đại giở trò đồi bại. Sau đó, Đại lấy điện thoại của chị Miên, rồi thản nhiên bỏ về nhà giúp mẹ dọn cơm.
Gần một tiếng sau, Đại quay lại chỗ chị Miên nằm, tiếp tục dùng cuốc tấn công mặc cho nạn nhân van xin. Cậu ta cầm hai chân chị Miên lôi vào khu vực gần đó để cưỡng hiếp. Đại đang gây án, chồng chị Miên đến nơi, hô hoán, bắt giữ nam sinh này.
Chị Miên bị đa chấn thương, các bác sĩ bệnh viện Việt Đức cho biết phải mổ cánh tay phải vì xương trụ bị gãy.

Đọc thêm