Bắt nam thanh niên đi xe máy tông gãy tay Công an tại chốt kiểm dịch

(PLVN)  - Cơ quan CSĐT, Công an huyện Kiến Thụy (TP. Hải Phòng) mới bắt giữ Ngô Văn Tuân (22 tuổi, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Đối tượng Ngô Văn Tuân
Đối tượng Ngô Văn Tuân

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 10/4, tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực cầu chui Việt Hàn, xã Đại Đồng (huyện Kiến Thụy), lực lượng chức năng phát hiện một đôi nam nữ đi trên một xe máy lưu thông theo hướng từ xã Đại Đồng về thị trấn Núi Đối.

Khi tới gần chốt, xe có giảm vận tốc. Tuy nhiên, thấy cán bộ Công an ra hiệu lệnh dừng xe, đối tượng điều khiển bất ngờ tăng tốc, lao thẳng xe vào người thiếu úy Đặng Trí Chung (cán bộ Công an huyện Kiến Thụy) rồi bỏ trốn. Hậu quả, thiếu úy Chung bị gãy tay phải.

Đến 23h ngày 11/4, lực lượng Công an đã bắt được Ngô Văn Tuân, người điều khiển xe máy.

Tại cơ quan Công an, Tuân khai, xe đi mượn, không mang theo giấy tờ, lại không đội mũ bảo hiểm nên khi công an yêu cầu kiểm tra đã tăng tốc, lao thẳng vào người ra tín hiệu để chạy trốn.

Đọc thêm