Bắt nghi can giết cụ bà 84 tuổi để cướp tài sản

(PLVN) - Nghi can Đỗ Phi Hào (19 tuổi, ngụ xã Yang Heh, huyện Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk) vừa bị cơ quan công an khởi tố với 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản".
Nghi can Đỗ Phi Hào cùng hung khí là chiếc chày bị cơ quan công an bắt giữ.
Nghi can Đỗ Phi Hào cùng hung khí là chiếc chày bị cơ quan công an bắt giữ.

Thượng tá Phan Thanh Cường, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị mới khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Phi Hào (19 tuổi, ngụ xã Yang Reh, huyện Krông Bông) để điều tra tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là cụ bà Nguyễn Thị Duy (84 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột).

Hào cùng gia đình thuê trọ gần nhà bà Duy. Cần tiền để chuộc lại cà vẹt xe đã cầm cố trước đó và mua đồ dùng trong dịp Tết, Hào đã nảy sinh giết bà Duy cướp tài sản.

Khoảng 15h ngày 6/2, thấy bà Duy ở nhà một mình, Hào cầm chày gỗ đánh nhiều cái lên đầu rồi đạp vào bụng nạn nhân. Thấy cụ bà nằm gục xuống nền nhà, Hào tháo chiếc nhẫn vàng và lục túi lấy 20.000 đồng. Sau khi gây án, nghi phạm đem chiếc nhẫn đi bán được 5,3 triệu đồng.

Nạn nhân sau đó được người dân phát hiện đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Buôn Ma Thuột khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ. Sau gần 8 giờ gây án, Hào bị bắt.

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Đọc thêm