Bắt nghi phạm giết người phụ nữ nhét xuống cống nước

(PLO) - Sau khi làm rõ được thi thể người phụ nữ tử vong dưới mương nước, bước đầu công an đã xác định được nghi phạm và đang tạm giữ để làm rõ hành vi giết người.
Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ đã tử vong đang phân hủy nặng
Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ đã tử vong đang phân hủy nặng

Ngày 2-12, ông Cao Đức Thiệp, Chủ tịch UBND xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, xác nhận thông tin cơ quan công an đang tạm giữ Vũ Đức G. (SN 1988, ngụ tại địa phương này) để điều tra do nghi ngờ có liên quan đến cái chết của một người phụ nữ được phát hiện dưới mương nước thuộc địa bàn xóm 2 của xã.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 27-11, một số người dân thuộc xóm 2, xã Hải Lộc trong lúc đi chăn bò trên cánh đồng của thôn đã tá hỏa khi phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng ở dưới cống nước.

Sau đó, cơ quan công an vào cuộc điều tra, xác định danh tính nạn nhân và nguyên nhân dẫn tới vụ giết người này. Công an xã Hải Lộc cũng đã phát đi thông báo truy tìm tung tích nạn nhân.

Theo ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng công an xã Hải Lộc, vào sáng ngày 1-12, có một số người ở xã Hải Lý (huyện Hải Hậu), tới trình báo và nhận thi thể trên là của người thân. "Nhóm người này đã miêu tả đặc điểm giống như thông báo mà công an đã phát đi. Theo như người nhà cung cấp thì thân nhân tên N.T.H. (SN 1978, ngụ xã Hải Lý) đã mất tích khoảng 2 tháng qua"- ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, nhóm người này sau đó xin ra mộ để thắp hương cho người quá cố rồi ra về. "Hiện nay chúng tôi vẫn đang chờ kết luận giám định pháp y xét nghiệm ADN mới có kết luận cuối cùng được"- ông Cường cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm