Bắt nghi phạm sát hại một phụ nữ người H'Mông tại chòi canh rẫy

(PLVN) -Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được nghi phạm sát hại dã man một phụ nữ người dân tộc H'Mông ở bản Chim, xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát).
Đối tượng Sung Văn Cợ tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa)
Đối tượng Sung Văn Cợ tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Sung Văn Cợ (SN 1994, trú tại bản Chim, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 8h30’ ngày 4/3, người thân phát hiện chị Sung Thị Xua (SN 1980, dân tộc H'Mông, trú tại bản Chim, xã Nhi Sơn) tử vong tại chòi cãnh rẫy của gia đình, cách bản Chim khoảng 2km với nhiều vết đâm chém trên cơ thể, nghi bị sát hại.

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an phát hiện Sung Văn Cợ có nhiều biểu hiện nghi vấn và đã nhanh chóng tiến hành bắt giữ đối tượng.

Quá trình đấu tranh, Sung Văn Cợ khai nhận, chiều 03/3, Cợ đi bộ lên núi Pó Chính (thuộc địa phận bản Chim) để bẫy thú.

Sau đó, Cợ đi vào chòi canh rẫy của gia đình chị Xua để hút thuốc lào. Tại đây, do phát sinh mâu thuẫn với chị Xua, nên Cợ đã dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người, khiến chị Xua tử vong tại chỗ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm