Bắt nguyên chủ tịch và phó chủ tịch xã làm giả hồ sơ

(PLO) - Ông Lê Đăng Duẩn, Phó chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) và nguyên chủ tịch xã bị bắt vì đã câu kết với nhau làm giả hồ sơ, gây thất thoát ngân sách.
Ông Lê Văn Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh. Ảnh: Quỳnh An.
Ông Lê Văn Ngữ, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh. Ảnh: Quỳnh An.

Ông Lê Đăng Duẩn, Phó chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh (TP Thanh Hóa) và nguyên chủ tịch xã bị bắt vì đã câu kết với nhau làm giả hồ sơ, gây thất thoát ngân sách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Đăng Duẩn (40 tuổi, Phó chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh) và ông Lê Văn Ngữ (55 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh) để điều tra hành vi Làm giả hồ sơ để trục lợi, chiếm đoạt tiền chăm sóc, bảo vệ rừng từ ngân sách.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, trong quá trình công tác, ông Duẩn và ông Ngữ đã câu kết với nhau làm giả hồ sơ về tiền công chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn xã, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước 348 triệu đồng.

Cả hai ông này đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng. UBND TP Thanh Hóa cũng đang tiến hành quy trình để đình chỉ công tác đối với ông Duẩn.

Ông Lê Đăng Duẩn làm Phó chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh từ năm 2013 đến nay. Còn ông Lê Văn Ngữ từng giữ chức Chủ tịch UBND xã Đông Lĩnh, sau đó được điều động về làm Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) và vừa nghỉ chế độ từ ngày 1/6.

Đọc thêm