Bắt Phó Chủ tịch huyện Hậu Lộc và Trưởng phòng Sở Nội vụ Thanh Hóa

(PLVN) - công an vừa bắt ông Nguyễn Văn Long - Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc và ông  Bùi Quốc Toàn, Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức (Sở Nội vụ Thanh Hóa) vì tham gia đánh bạc.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 2h sáng nay (1/6), cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt quả tang ông Nguyễn Văn Long - Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc đang đánh bạc trong phòng làm việc tại trụ sở UBND huyện.

Cùng bị bắt tạm giữ với ông Long là một cán bộ cấp trưởng phòng UBND huyện và 2 chủ doanh nghiệp khi đang cùng thực hiện hành vi đánh bạc. Việc bắt giữ tiến hành ngay trong đêm.

Sáng nay (1/6), cơ quan công an tiến hành khám xét nơi làm việc của ông Long và các đối tượng liên quan. Ông Nguyễn Văn Luệ - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc xác nhận sự việc trên và cho hay, ông đang chỉ đạo đại hội cơ sở, cơ quan công an mới thông báo cho ông biết, cụ thể phải chờ kết luận của cơ quan điều tra.

Trước đó vào ngày 31/05, một trưởng phòng của Sở Nội vụ Thanh Hoá cũng bị công an bắt giữ. Sáng 01/06 ông Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa xác nhận, ngày 31/5 ông Bùi Quốc Toàn (SN 1960) - Trưởng phòng Quản lý công chức, viên chức Sở Nội vụ Thanh Hóa bị bắt quả tang khi đang đánh bài ăn tiền tại nhà riêng ở Khu đô thị Bình Minh (phường Đông Hương, TP Thanh Hóa). Hiện Sở Nội vụ vẫn chưa nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc ông Toàn bị bắt.

Đọc thêm