Bắt quả tang 15 đối tượng đánh “cua bầu”, thu giữ hơn 100 triệu đồng

(PLVN) - Trong lúc 15 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức “cua bầu” trên “sới bạc” thì bị lực lượng công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) ập vào bắt quả tang, tang vật thu giữ được hơn 108 triệu đồng.
Lực lượng công an làm việc tại hiện trường vụ đánh bạc.
Lực lượng công an làm việc tại hiện trường vụ đánh bạc.

Ngày 20/4, Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức “cua bầu” trên địa bàn xã Bảo Ninh, tang vật thu giữ được hơn 108 triệu đồng và tạm giữ nhóm đánh bạc gồm 15 đối tượng.

Cụ thể, vào khoảng 16h15p ngày 18/4, trong lúc 15 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức “cua bầu” tại số nhà 43 đường Nhật Lệ (thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới) thì bị lực lượng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an TP. Đồng Hới ập vào bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được hơn 108 triệu đồng; 05 hạt xúc xắc cua bầu, 02 bàn cua bầu giấy, 01 xe ô tô, 13 xe máy, 15 điện thoại di động cùng một số dụng cụ đánh bạc khác.

Tang vật thu giữ được tại "sới bạc"
 Tang vật thu giữ được tại "sới bạc"

Nhóm 15 đối tượng đánh bạc bị tạm giữ gồm: Hồ Ngọc Hòa (SN 1995, trú ở xã Quảng Đại, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Hà Xuân Thuấn (SN 1982, trú ở thôn Trường Niên, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh); Nguyễn Thanh Ba (SN 1991, trú tại TDP 10, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới); Nguyễn Văn Huyên (SN 1993, trú tại thôn Thạch Thượng, xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy); Phan Đức Anh (SN 1986, ở thôn Phù Ninh, xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch), Võ Sỹ Hùng (SN 1988, trú tại TDP 1, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới); Võ Minh Giáp (SN 1984, trú tại TDP 15, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới); Đặng Việt Hà (SN 1978, trú tại TDP 11, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới), Đặng Sỹ Hùng (SN 1984, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch), Lê Văn Tiến (SN 1991, trú tại Quảng Khê, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa); Nguyễn Quý Tứ (SN1989, trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới), Đinh Như Tú (SN 1995, trú tại xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy), Dương Văn Tính (SN 1988, trú tại xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch), Hà Xuân Quỳnh (SN 1977, trú tại TDP 2, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) và Bùi Quang Hiệp (SN 1996, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Hiện Công an TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục điều tra và lập hồ sơ xử lý các đối tượng có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.