Bắt quả tang mẹ mìn 9X bán người qua biên giới

(PLO) - Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) vừa bắt giữ sơn nữ 18 tuổi đang dẫn hai cô gái  trên xe đi ra Móng Cái (Quảng Ninh) để vượt biên trái phép bán sang Trung Quốc. 
Chiều 25/8, nguồn tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành phá vụ án buôn bán người bắt giữ một thiếu nữ 9X, đồng thời giải cứu hai cô gái đang trên đường bị đưa ra Móng Cái để bán sang Trung Quốc. 
Trong thời gian đầu tháng 8/2014, Công an huyện Quế Phong nhận được đơn trình báo của một số gia đình về việc con gái họ bị mất tích, nghi bị lừa bán sang Trung Quốc. Chuyên án 813 N được xác lập đấu tranh.
Từ những nguồn tin của quần chúng Nhân dân, chiều ngày 17/8, đối tượng Vi Thị Nương (SN 1996, trú tại bản Muồng, xã Châu Kim, Quế Phong, Nghệ An) đưa 2 cô gái lên xe khách đi xuống ngã ba Yên Lý. 
Vi Thị Nương tại CQĐT
 Vi Thị Nương tại CQĐT
Khoảng 18h cùng ngày lên xe khách BKS 14B-006.68 theo QL 1A đi Quảng Ninh, Móng Cái. Mọi di biến đều được các trinh sát theo dõi, mật phục và báo về, nhận định đây là thời điểm phá án thích hợp. Khi xe khách đến khu vực cầu Giát (thuộc địa phận huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), tổ công tác Công an huyện Quế Phong phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu đã tiến hành kiểm tra hành chính, bắt giữ Vi Thị Nương đồng thời giải cứu hai cô gái là Vi Thị T. (SN 1986, trú tại bản Hải Lâm 2, xã Quế Sơn, Quế Phong) và Vi Thị Y. (SN 1990, trú bản Lằm, xã Châu Thôn, huyện Quế Phong). 
Tại CQĐT, Vi Thị Nương khai nhận, trước đó đã từng đưa một số người trong xã sang Trung Quốc bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi trót lọt tiếp tục dẫn chị T. và chị Y. sang Trung Quốc bán. 
Hiện vụ việc đang được công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra làm rõ./. 

Đọc thêm