Bắt quả tang tụ điểm bán số đề

(PLVN) - Sau 03 ngày bắt giữ và điều ra làm rõ, sáng ngày 08/02, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tinh Kiên Giang đã chuyển hồ sơ vụ án đánh bạc bằng hình thức bán số đề cho Công an TP. Rạch Giá (Kiên Giang) để tiếp tục thụ lý khởi tố, xử lý theo thẩm quyền.

Bắt quả tang tụ điểm bán số đề

Trước đó, vào chiều ngày 04/02/2020, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã mật phục bắt quả tang Huỳnh Thiện Vĩnh Duy (40 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá, Kiên Giang) đang bán số đề cho Lâm Kim Thao; Hồ Văn Mến; Nguyễn Văn Khanh (ngụ cùng địa phương). Địa điểm bắt giữ là nhà riêng của Khanh tại số 74B đường Trần Phú, phường Vĩnh Thanh (TP. Rạch Gía, Kiên Giang). Tang vật thu giữ gồm nhiều phơi đề và số tiền gần 10 triệu đồng. 

Huỳnh Thiện Vĩnh Duy bị bắt quả tang vào ngày 04/02/2020.
 Huỳnh Thiện Vĩnh Duy bị bắt quả tang vào ngày 04/02/2020.

Duy khai nhận đã bán số đề cho nhiều người từ gần cuối tháng 01/2020 đến ngày bị bắt với số tiền khoảng 260 triệu đồng. Bình quân mỗi ngày Duy bán được khoảng 20 triệu đồng.  

Riêng ngày 04/2, Duy bán số đề cho trên 30 con bạc với số tiền gần 25 triệu đồng bằng hình thức như: bán tại nhà, điện thoại hoặc nhắn tin…thì bị Công an bắt giữ./.

Đọc thêm