Bắt "siêu" trộm chợ Vinh

(PLO) - Hết tiền chơi lô đề, Bá lượn vào chợ Vinh (TP.Vinh, Nghệ An) chôm túi xách của chủ ki-ốt bán vải, số tiền 70 triệu "ẵm" được hắn lại nướng sạch vào lô đề và tiêu xài cá nhân chỉ trong vài ngày sau đó.
Bắt "siêu" trộm chợ Vinh
Ngày 27/8, Công an phương Hồng Sơn (TP.Vinh, Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa bắt đối tượng Bùi Việt Bá (SN 1990, trú tại phường Hưng Chính, TP.Vinh, Nghệ An) kẻ đã gây ra vụ trộm tài sản trị giá gần 70 triệu đồng tại khu vực Chợ Vinh.
Trước đó, khoảng 16h, chiều ngày 31/7, Bá ngồi uống nước trước đình chợ Vinh đến 17h, khi các gian hàng bắt đầu đóng cửa, chủ cửa hàng dọn dẹp. Bá bắt đầu lượn vào khu vực bán vải trong đình, đi qua quầy vải Hùng Nhung phát hiện 2 chiếc túi xách để ngay lối đi lại. Thấy chủ kiốt mải lo dọn dẹp hàng hóa, Bá đã nhanh tay “cuỗm” chiếc túi xách màu đen và chuồn thẳng bằng đường cổng sau chợ Vinh.
Đối tượng Bùi Việt Bá tại CQĐT
 Đối tượng Bùi Việt Bá tại CQĐT
Tới khu vực khối 1, phường Hồng Sơn, Bá lục lọi chiếc túi thì thấy có 1.200.000 đồng và 1 cọc tiền lớn mệnh giá 500.000 đồng, Bá lấy hết số tiền trên bỏ vào túi quần. Còn túi xách và những vật dụng khác tuồn vào chiếc bao tải ném xuống cống thoát nước. Sau đó, Bá ghé vào quán bia ăn nhậu rồi thuê khách sạn nghỉ ngơi, tổng số tiền Bá chiếm đoạt được gần 70 triệu hắn nướng hết vào lô đề, bài bạc và mua sắm chỉ trong vài ngày sau đó. 
Tang vật thu giữ trong vụ án
 Tang vật thu giữ trong vụ án
Về phía nạn nhân, sau khi phát hiện bị mất trộm tài sản trình báo lên công an phường Hồng Sơn. Tối ngày 25/8, Công an phường Hồng Sơn bắt đối tượng Bùi Việt Bá, tại CQĐT đối tượng cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Bá là kẻ không nghề nghiệp, ham chơi lười lao động, thích hưởng thụ và nghiện lô đề. Đối tượng cùng tang vật được công an phường Hồng Sơn bàn giao cho Công an TP.Vinh xử lý./.

Đọc thêm