Bắt 'siêu trộm' chuyên phá két doanh nghiệp

(PLO) - Lợi dụng đêm vắng, các đối tượng leo tường, đột nhập gây ra hàng loạt vụ phá két sắt, trộm tài sản của các doanh nghiệp tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.
Lợi dụng đêm vắng, các đối tượng leo tường, đột nhập gây ra hàng loạt vụ phá két sắt, trộm tài sản của các doanh nghiệp tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Hai "siêu trộm" tại CQĐT
Hai "siêu trộm" tại CQĐT

Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa phá thành công chuyên án TCTS-1016, bắt giữ 2 đối tượng gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn với tổng số tiền 300 triệu đồng. 

Theo đó, từ tháng 7/2016 đến nay, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh xảy ra liên tiếp nhiều vụ phá két trộm tài sản, gây nhiều lo lắng cho người dân. Trước tình hình đó, Công an thị xã Kỳ Anh đã thành lập chuyên án TCTS-1016. 

Sau một thời gian điều tra, thu thập các chứng cứ, Công an thị xã Kỳ Anh đã xác định Đỗ Văn Hiệp và Hoàng Văn Hải (cùng SN 1985, trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) là 2 đối tượng gây các vụ trộm nêu trên.

Theo đó, rạng sáng 25/9, Công ty Châu Anh (chuyên kinh doanh đồ ăn uống, bán vé máy bay tại Công ty Formosa) bị phá két, mất 110 triệu đồng. Ngày 17/9, tại khách sạn Polaris (phường Kỳ Thịnh) cũng bị đối tượng phá két, lấy trộm 160 triệu đồng.

Cũng trong tháng 9/2016, Công ty Vạn Thái An (phường Kỳ Long) bị mất 35 triệu đồng; Văn phòng Khu công nghiệp Phú Vinh (phường Kỳ Liên) mất 20 triệu đồng và 1.000 USD. 

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận, đã mua khẩu trang, găng tay, búa, tuốc-nơ-vít, xà cạy từ Hải Phòng vào Khu Kinh tế Vũng Áng để trộm tài sản.  Sau khi thực hiện trót lọt một vụ phá két, Hiệp đã gọi Hải vào để cùng gây án. 

Các đối tượng thường leo tường đột nhập trong khoảng thời gian từ 1h đến 3h sáng. Hiệp là đối tượng trực tiếp phá két, Hải ở ngoài cảnh giới.

Hiện Công an thị xã Kỳ Anh đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Đỗ Văn Hiệp và Hoàng Văn Hải về tội trộm cắp tài sản.

Đọc thêm