Bắt tạm giam người đàn ông đầu độc 5 người bằng lá ngón tại Tuyên Quang

(PLVN) -Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Triệu Chòi Phin (SN 1965, trú tại thôn Nà Luông, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về tội “Giết người”.
Triệu Chòi Phin tại cơ quan Công an
Triệu Chòi Phin tại cơ quan Công an

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 13/4, gia đình ông Triệu Dào Sinh (SN 1969), bà Triệu Thị Ghến (SN 1969) tại thôn Nà Luông, xã Yên Hoa (huyện Na Hang) cùng các cháu là Triệu Thị Chiều (SN 2009), Triệu Văn Hiếu (SN 2010) và Triệu Trần Lương (SN 2012) bị ngộ độc sau khi ăn cơm. 

5 người sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu Triệu Trần Lương đã không qua khỏi.

Sau khi nhận được thông tin, xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Na Hang đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ Triệu Chòi Phin. 

Tại cơ quan Công an, Triệu Chòi Phin khai nhận, ngày 12/4, Phin đi làm ruộng của gia đình thì thấy mệt, đau người nên nghĩ đến việc trước đây Phin bị ông Triệu Chòi Chiêu cùng con trai là ông Triệu Dào Sinh và 3 người con trai khác, trú tại thôn Nà Luông (xã Yên Hoa) đánh gây thương tích, nên rất ấm ức.

Sau đó, Phin lại nghĩ đến chuyện mâu thuẫn tiền bạc, khi vay tiền của con trai ông Sinh vào đầu tháng 4, nên càng tức giận, nảy sinh ý định trả thù gia đình ông Sinh bằng cách bỏ lá ngón vào thức ăn.

Khoảng 16h cùng ngày, trên đường đi làm ruộng về nhà, Phin đi tìm lá ngón để đầu độc gia đình ông Sinh.

Sáng 13/4, Phin đã giã lá ngón trộn với nước suối rồi lấy nước bỏ vào thức ăn của gia đình ông Sinh.

Đến khoảng 12h cùng ngày, gia đình ông Sinh ăn cơm trưa thì xảy ra vụ ngộ độc khiến cháu Triệu Trần Lương tử vong.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc thêm