Bắt tên cướp chuyên nửa đêm vạch màn kề dao vào cổ phụ nữ cướp tiền, vàng

(PLVN) - Cơ quan CSĐT công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam bị can Trần Hoàng Ba (SN 1990, ngụ xã Tây Yên, huyện An Biên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Bị can Trần Hoàng Ba
Bị can Trần Hoàng Ba

Theo điều tra, vào một đêm giữa tháng 4/2019, lợi dụng lúc gia đình chị Nguyễn Thị D (ngụ cùng xã) đang ngủ say, cửa nhà chỉ khép hờ không khóa, Ba đã lẻn vào trộm 1 ĐTDĐ rồi tẩu thoát.

Thấy lần "ăn đêm" diễn ra trót lọt, khuya 3/9, Ba tiếp tục đến nhà chị D, đột nhập vào bên trong với ý định tìm tài sản giá trị để trộm. Dù thấy chị D đang ngủ say, nhưng do sợ bị phát hiện, đối tượng đi ra sau bếp lấy con dao bất ngờ kề sát vào cổ chị D khống chế cướp hơn 300 ngàn đồng trong túi áo rồi tẩu thoát. 

Người bị hại kể lại việc đang ngủ thì bị Trần Hoàng Ba lẻn vào nhà khống chế, cướp tài sản
Người bị hại kể lại việc đang ngủ thì bị Trần Hoàng Ba lẻn vào nhà khống chế, cướp tài sản

Sáng hôm sau, Hoàng Ba đến nhà chị D trả lại số tiền đã cướp và yêu cầu chị không được trình báo Công an. Vì lo sợ bị trả thù, nạn nhân đã chấp nhận im lặng.

Nhưng Ba vẫn “ngựa quen đường cũ”, đến rạng sáng 5/9, Trần Hoàng Ba thủ theo con dao rồi lẻn vào nhà chị Nguyễn Thị Kh (ở ấp Hai Tốt, xã Tây Yên A, huyện An Biên). Tại đây, Ba lấy trộm được 01 chiếc máy tính bảng hiệu Samsung.

Trong lúc thò tay vào mùng định lấy tiếp chiếc điện thoại của chị Kh thì bị khổ chủ tỉnh dậy. Đối tượng đã rút dao kề cổ khống chế cướp thêm 500 ngàn đồng và đôi bông tai bằng vàng 18k của nạn nhân rồi bỏ trốn. 

Từ nội dung trình báo của bị hại Nguyễn Thị Kh, Công an đã tiến hành điều tra, xác minh và bắt giữ Trần Hoàng Ba về hành vi cướp tài sản.

Đọc thêm