Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ chém CSGT

(PLO) - Công an TP Hải Phòng vừa bắt thêm ba đối tượng liên quan đến vụ chém, cướp xe máy của trung úy CSGT Vũ Thế Thắng…
Đối tượng Nguyễn Văn Xuân tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Văn Xuân tại cơ quan điều tra.
Theo đó, khoảng 10h30 ngày 3/3, ban chuyên án bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Văn Xuân (SN 1988, trú tại Lạng Côn, Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng); Lê Minh Chung, (SN 1978, quê quán Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên, trú tại số 22 Xóm Mới, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng) và Trần Giang Lộc (SN 1987, trú tại Nam Bình, An Hưng, An Dương, Hải Phòng).
Tại thời điểm bị bắt, các đối tượng đang lẩn trốn tại nhà của Đoàn Thị Bình (SN 1955 ở thôn Nam Bình (xã An Hưng, huyện An Dương, Hải Phòng).
Tại đây, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội gây ra vụ án giết người, cướp tài sản trên, trong đó đối tượng Nguyễn Văn Xuân cùng Vũ Thanh Sơn đã trực tiếp dùng rìu tấn công đồng chí Vũ Thế Thắng để cướp tài sản. 

Trước đó, sáng 24/2, khi đang trên đường đến nơi làm việc, tới ngõ 193 đường Hồ Sen (quận Lê Chân, TP Hải Phòng), Trung úy Vũ Thế Thắng (SN 1984, trú tại Chợ Hàng, quận Lê Chân, công tác tại Đội CSGT số 1, Phòng CSGT, CATP Hải Phòng) bị một số đối tượng chém vào đầu, vỡ mũ bảo hiểm và bất tỉnh. Sau đó, chúng cướp đi một xe máy Air Blade màu trắng rồi bỏ trốn.

Đến 18h cùng ngày, người dân phát hiện chiếc AirBlade của nạn nhân tại khu vực ngõ 360, gần hồ Ông Báo, chìa khóa xe vẫn cắm vào ổ khóa, còn biển số đã được tháo ra, thay biển số giả.

Công an thành phố Hải Phòng đã lập Ban chuyên án để truy bắt tên Sơn và đồng bọn. Đến ngày 1/3, đối tượng Vũ Thanh Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn tại số nhà 43/25/199 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng. Các đối tượng còn lại mặc dù đã được kêu gọi ra đầu thú nhưng vẫn ngoan cố lẩn trốn.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ án.

Đọc thêm