Bắt vụ vận chuyển ma túy “khủng” bằng xe tải Lào

(PLO) -Công an Lào Cai vừa bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép 42 bánh heroin với trọng lượng khoảng 14kg lưu thông trên QL70 bằng xe ô tô bán tải Nissan Navara mang biển kiểm soát của Lào.
Bắt vụ vận chuyển ma túy “khủng” bằng xe tải Lào
Chiều 18/6, Trung tá Trần Quốc Huy- Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ba đối tượng bị bắt giữ là: Veu Pia, sinh năm 1994, quốc tịch Lào; Vàng Thị Soa, sinh năm 1988, dân tộc Mông, trú tại xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và Lầu A Cú, dân tộc Mông, sinh năm 1984, trú tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Trước đó, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 17- 6, ba đối tượng nói trên, dùng xe ô tô bán tải hiệu Nisan, mang biển số Lào, vận chuyển 42 bánh hê-rô-in, trên quốc lộ 70 Hà Nội- Lào Cai, khi đi đến địa phận thôn Nậm Siu (giáp biên giới Việt- Trung), xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) thì bị lực lượng cảnh sát PC47 (Công an Lào Cai) khám xét, bắt giữ người cùng tang vật.
Khoảng 14 kg ma túy (42 bánh hê-rô-in) được ngụy trang giấu kỹ trong các bộ phận của chiếc xe ô tô du lịch bán tải mang biển số Lào.
Tang vật vụ án được thu giữ.
 Tang vật vụ án được thu giữ.
Cũng theo Trung tá Trần Quang Huy, Trưởng phòng PC47 Công an tỉnh Lào Cai, đây là một đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy lớn và đặc biệt nghiêm trọng với thủ đoạn tinh vi nhất xảy ra trên địa bàn Lào Cai từ trước đến nay.
Đặc biệt, hành vi trên liên quan đến các đối tượng là người ngoài tỉnh và các đối tượng là người nước ngoài vận chuyển ma túy về Lào Cai tiêu thụ.  
Được biết, các đối tượng bị bắt nằm trong chuyên án được công an tỉnh Lào Cai xác lập và triển khai điều tra từ tháng 12/2013.
Hiện công an Lào Cai tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ án./.

Đọc thêm