BĐBP Nghệ An bắt hai đối tượng buôn người, giải cứu hai nạn nhân

(PLO) - Hai đối tượng ngoại tỉnh từ Bắc vào Nghệ An lừa gái bản đi làm công nhân để lừa bán sang Trung Quốc trên đường đi thì bị bắt, hai nạn nhân được giải cứu. 
BĐBP Nghệ An bắt hai đối tượng buôn người, giải cứu hai nạn nhân
Sáng 10/11, Đại tá Nguyễn Trường Thi, Trường phòng Phòng PCTPMT Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng hành vi buôn bán người, kịp thời giải cứu hai nạn nhân. 
Qua thời gian dài theo dõi nắm bắt thông tin về hoạt động của hai đối tượng lạ mặt trên địa bàn, Biên phòng Nghệ An đã thành lập Chuyên án  mang bí số 338L để đấu tranh. Khoảng 18h30 phút, ngày 9/11, trên Quốc lộ 48, đoạn qua địa bàn bản Đan, xã Tiền Phong (Quế Phong, Nghệ An) Bộ đội biên phòng Nghệ An phối hợp với các lực lượng bắt giữ 2 đối tượng có hành vi buôn bán người. 
Sùng Thị Súng
Sùng Thị Súng
Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Giàng Thị Vế (SN 1987, trú tại thị trấn Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai) và Sùng Thị Súng (SN 1992, xã Bản Mế, huyện Xi Ma Cai, Lào Cai). Hai nạn nhân được giải cứu kịp thời là Và Y Kia (SN: 1994, trú tại xã Tri Lễ, Quế Phong) và Và Y Xì (SN 1996, xã Tri Lễ, Quế Phong). 
Giàng Thị Vế
 Giàng Thị Vế  
Hai đối tượng khai nhận với thủ đoạn đưa đi làm ăn ở các địa bàn xa, với mức lương cao, công việc nhàn hạ, để lừa gạt các thiếu nữ người Mông ra khỏi địa bàn, sau đó bọn chúng đưa bán qua biên giới. Khi đang trên đường các đối tượng đưa nạn nhân đi, thì bị bắt giữ. Hiện đồn BP Tri Lễ đã khởi tố vụ án, bàn giao Công an huyện Quế Phong tiếp tục điều tra xử lý. 

Đọc thêm