Bé 15 tuổi suýt mất 'trái cấm' khi nửa đêm tâm sự với trai làng ngoài đường

(PLVN) - Trên đường chở bé gái về nhà, Khang nảy sinh ý định dâm ô và khống chế nạn nhân.
Hình minh họa
Hình minh họa

Ngày 26/3, VKSND huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Dương Quốc Khang (20 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông) để điều tra về hành vi Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Trước đó, khảng 23h ngày 25/12/2018, Khang chở Loan (SN 2004, đã đổi tên, ngụ cùng huyện) về nhà bằng xe đạp. 

Đến đoạn đường vắng ở xã Tân Thới, nam thanh niên dừng xe lại và bé gái ngồi xuống cùng tâm sự.

Tại đây, Khang đè nạn nhân có hành vi dâm ô. Bé gái chống cự và kêu cứu. Lúc này, Khang mới buông nạn nhân ra và ai về nhà nấy.

Khi gia đình phát hiện sự việc nên trình báo công an. Khang thừa nhận hành vi của mình và cho rằng do uống rượu nên nảy sinh ý định dâm ô nạn nhân. 

Khang là đối tượng nghiện ma túy vừa chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã vào ngày 19/3/2018. Ngoài ra Khang còn có 1 tiền sự về tội trộm cắp tài sản vào tháng 5/2018.

Đọc thêm