Bé 4 tuổi bị xâm hại tình dục, hung thủ không bị xử lý

(PLO) - Xóm nhỏ của vùng quê miền núi những ngày gần đây xôn xao câu chuyện về bé gái 4 tuổi bị xâm hại tình dục vô cùng uẩn ức nhưng hung thủ vẫn không bị xử lý.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Những người dân địa phương cho biết, bé gái Y. sinh năm 2011 là con gái của chị C. trú tại thôn Hồng Hà, thị trấn Mậu A, Văn Yên, Yên Bái. Nơi mẹ con chị C đang sống, trong nhà không có vật gì đáng giá ngoài chiếc máy khâu để mẹ cháu Y. làm may sửa quần áo kiếm đồng tiền bát gạo trang trải cuộc sống, một vài vật dụng gia đình thiết yếu trong căn phòng chật hẹp.
Chị C, mẹ bé Y. kể lại câu chuyện buồn lòng chất chứa những ấm ức và cả sự phẫn nộ: Khoảng 17h ngày 12/4/2015, khi tắm cho con gái, chị C thấy con gái kêu đau ở vùng kín. Chị hỏi cháu  vì sao bị đau thì cháu Y cho biết bị Nam - một thanh niên cùng xóm đã làm chuyện bỉ ổi với cháu. Chị C dẫn con sang đối chất với Nam. Khi bị người lớn truy hỏi, Nam đã thừa nhận những gì cháu Y. nói là đúng sự thật. 
Ngày 16/4/2015, gia đình chị C làm đơn tố cáo gửi cơ quan Công an thị trấn Mậu A điều tra rõ vụ việc. Tưởng vụ việc sẽ được phơi bày trắng đen và có bài học thích đáng để răn đe Nam.
Tuy nhiên, theo thông báo từ cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên về việc giải quyết vụ việc, do Nam sinh ngày 24/6/2001 nên tính đến ngày 12/4/2015, Nam chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Căn cứ Khoản 3, Điều 107 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. 
Sự việc trên không chỉ tác động xấu đến sức khỏe của bé gái mà còn khiến tinh thần em bị tổn thương sâu sắc. Bởi vậy, nhà trường và gia đình cần có thêm nhiều biện pháp giáo dục con trẻ ngay từ khi còn nhỏ về kiến thức sinh lý, để tránh những tai hoạ đáng tiếc như thế này xảy ra./.

Đọc thêm