Bé gái 4 tuổi tử vong dưới giếng hoang sau nhiều ngày mất tích

Sau ba ngày được nam thanh niên chở đi thăm mộ ông ngoại, bé gái ở Bình Phước được phát hiện tử vong dưới giếng hoang trong lô cao su.
Thi thể bé gái được phát hiện dưới giếng hoang trong lô cao su. Ảnh: Văn Trăm.
Thi thể bé gái được phát hiện dưới giếng hoang trong lô cao su. Ảnh: Văn Trăm.

Sáng 15/3, Công an thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) tạm giữ Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là bé gái 4 tuổi, được phát hiện tử vong dưới giếng hoang trong lô cao su trên địa bàn.

Theo cảnh sát, ngày 11/3, bé gái lên nhà bà ngoại chơi. Chiều cùng ngày, Hưng (nam thanh niên quen biết với gia đình ở cùng xã Tiến Hưng) đi xe máy chở bé ra thăm mộ ông ngoại. Sau đó, không thấy con gái về, người nhà đã gọi cho Hưng nhưng không được.

Cả gia đình đã đi tìm bé khắp nơi, đồng thời báo công an hỗ trợ. Sau 3 ngày tìm kiếm, tối 14/3 cảnh sát đã phát hiện Hưng gần con suối trong xã. Người này đã khai báo và chỉ địa điểm nơi bé gái tử vong, cách nhà khoảng 4 km. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng phân hủy.

Hưng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người. Ảnh: Văn Trăm.

Nghi can Hưng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi Giết người. Ảnh: Văn Trăm.

Theo chính quyền địa phương, Hưng sống lang lang ở khu vực nghĩa trang trong xã, hay tới nhà nạn nhân chơi.

Cảnh sát đang làm rõ nguyên nhân khiến bé gái tử vong.

Đọc thêm