Bé sơ sinh tử vong, miệng bị nhét giấy có dấu hiệu bị sát hại

(PLO) - Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an nhận định trẻ sơ sinh có dấu hiệu bị sát hại.
Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Chiều 8/11, Công an tỉnh Bình Dương có báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Tại buổi họp, công an cũng thông tin về vụ phát hiện thi thể một trẻ sơ sinh được phát hiện ven đường tại phường Bình Hòa (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 27/10, một số người dân đi tập thể dục trên Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn đã tử vong.

Thượng tá Ngô Văn Tùng, Phó Công an thị xã Thuận An, cho biết khám nghiệm hiện trường và thi thể đứa trẻ công an nhận thấy trẻ sơ sinh bị nhét giấy vệ sinh vào miệng. Bước đầu xác định trẻ tử vong là do suy hô hấp. Qua điều tra ban đầu, công an nhận định vụ việc có dấu hiệu trẻ sơ sinh bị sát hại.

Công an thị xã Thuận An đang tiến hành rà soát các nhà trọ, bệnh viện, phòng khám khu vực để tìm kiếm mẹ đứa trẻ nhưng vẫn chưa xác định được tung tích.

Đọc thêm