Bé trai 1 tuổi nghi bị bạo hành dã man, khởi tố vụ án để điều tra

(PLO) - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án Cố ý gây thương tích trong vụ án bé trai hơn 1 tuổi được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng đa chấn thương.
Nghi vấn bé trai bị bạo hành dã man được cấp cứu tại BV Nhi Trung ương.
Nghi vấn bé trai bị bạo hành dã man được cấp cứu tại BV Nhi Trung ương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa ngày 4/8, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bé trai khoảng 14 – 15 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng đa chấn thương khắp cơ thể.

PGS.TS Lê Thị Minh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, tình trạng của bé trai lúc nhập viện bị bầm tím toàn thân, nhiều nhất là ở vùng mặt, vùng lưng, vùng chân, vùng bìu. Các vết thương chằng chịt được nhận định là mới gây ra.

Theo lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Giám đốc Công an TP.Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố vào cuộc điều tra.

Ngay trong đêm 4/8, Công an phường Láng Thượng đã phối hợp với Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an TP.Hà Nội) vào cuộc điều tra.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra xác định, bé trai có dấu hiệu bị bạo hành với tính chất đặc biệt nghiêm trọng nên đã khởi tố để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người cháu bé.

Vào cuộc điều tra, bước đầu CATP Hà Nội xác định vào khoảng 9h-10h sáng cùng ngày, cháu bé được một thanh niên khoảng 30 tuổi đưa đến Bệnh viện Việt Nam Cu Ba trong tình trạng, trán, chân tay đùi bầm tím, phía bìu bộ phận sinh dục xước toàn bộ. Cổ bị xước, mắt bị dãn, co giật, hôn mê... 

Sau đó, bé trai được chuyển sang Bệnh viện Xanh Pôn điều trị và được tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương.

Đọc thêm