Bị bắt khi đưa xe ăn trộm đi tiêu thụ

(PLO) - Sáng 12/10, Công an phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết, tạm giữ đang Ngô Thanh Sơn (SN 1984, trú tại Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Biển số xe được Sơn giấu trong cốp. Ảnh: CA cung cấp
Biển số xe được Sơn giấu trong cốp. Ảnh: CA cung cấp

Trước đó, ngày 10/10, ông Nguyễn Tấn Vạn (trú tại khu phố 7, phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) có đến công an khai báo bị mất trộm chiếc xe máy hiệu Air blade mang biển số 61B1 - 115.78

Sau hai ngày cho trinh sát tỏa ra các tuyến đường trên địa bàn, 9h30 ngày 12/10 lực lượng công an phường cùng đội phòng chống tội phạm phường phát hiện một chiếc xe máy không có biển số và có đặc điểm nhận dạng giống với xe trình báo của nạn nhân do nam thanh niên điều khiển chạy trên đường nên tổ chức bám theo.

Đến đoạn ngã 3 Cây Điệp, thuộc khu phố 8, tường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương thì lực lượng công an áp sát đối tượng và  yêu cầu dừng xe, mời về trụ sở công an phường để làm việc.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có một biển số xe nằm trong cốp, trùng với biển số xe mà anh Vạn khai báo bị mất.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận đã trộm chiếc xe máy hiệu Air Blade rồi tháo biển số giấu trong cốp xe suốt hai ngày qua. Sáng nay, khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đọc thêm